Kết quả tìm kiếm cho "Tước gần 200 giấy phép lái xe"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15
Cục Cảnh sát giao thông khẳng định, các mức xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP hiện vẫn đang có hiệu lực thi hành, không như một số trang mạng đã đồn thổi.
Việc lan tỏa thông điệp “Đã uống rượu, bia thì không lái xe” đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, đem lại an toàn cho chính bản thân và cho những người tham gia giao thông.
Trong 4 ngày nghỉ lễ, các vi phạm được tập trung xử lý là vi phạm về nồng độ cồn 1.239 trường hợp (tăng 49%); vi phạm ma túy 4 trường hợp; vi phạm tốc độ 2.855 trường hợp.
Có một số hành vi nhiều người khi chạy xe cứ tưởng mình vi phạm nhưng CSGT không được xử phạt vì pháp luật không cho phép.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, ngày 20/1 – ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn quốc xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 17 người.
Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch, trên tuyến đường bộ, Cảnh sát giao thông các tỉnh xử lý 1.252 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 4 trường hợp vi phạm về ma túy, 1.304 trường hợp vi phạm về tốc độ.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 3 tháng thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự giao thông, cả nước đã xảy ra 2.595 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.406 người, bị thương 1.828 người.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/CP/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt.
Theo phản ánh của nhiều đại biểu Quốc hội, hiện nay hoạt động cho vay nặng lãi hay còn gọi là “tín dụng đen” như "vòi bạch tuộc" đang lan rộng ở các vùng nông thôn, miền núi, gây ra nhiều hệ lụy khôn lường cho người dân, xã hội.
Sáu tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông đã giảm sâu nhất trong nhiều năm qua cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ, nhưng số vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn vẫn ở mức cao.
Tình hình trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giảm so với 4 ngày đầu nghỉ lễ năm 2019; không xảy ra đua xe trái phép.
Phấn đấu giảm 3 tiêu chí tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn TP. Long Xuyên (An Giang) năm 2020 từ 5-10% về số vụ, số người chết và số người bị thương so năm 2019. Thực hiện giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT); nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng… Đây là những mục đích, yêu cầu được Ban ATGT TP. Long Xuyên xây dựng thực hiện.